Vụ cuồng sát 4 người trong một đêm: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

Vụ cuồng sát 4 người trong một đêm: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

 (SGGPO).- Ngày 22-7, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Hiệp (30 tuổi, tạm trú thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương) cuồng sát 4 người chỉ trong một đêm. Đây là vụ án gây rúng động trong dư luận bởi mức độ dã man do hung thủ gây nên.

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 5-2013, Nguyễn Văn Hiệp và chị V.T.H.T. (27 tuổi) thuê mặt bằng ở huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát), tỉnh Bình Dương mở quán cà phê và chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian chung sống, do việc buôn bán ế ẩm nên giữa Hiệp và chị T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, gây gổ nhau.

Kẻ cuồng sát Nguyễn Văn Hiệp sau phiên xử phúc thẩm

Kẻ cuồng sát Nguyễn Văn Hiệp sau phiên xử phúc thẩm

Chiều 15-8-2013, sau khi tiếp tục cãi nhau với chị T., Hiệp bỏ đi uống rượu với bạn và nảy sinh ý định giết chị T. Hiệp đến một tiệm tạp hóa, mua hai con dao Thái Lan cất trong người. Đến khoảng 1 giờ sáng 16-8-2013, Hiệp quay về quán cà phê. Bước vào quán, thấy chị T. đang nằm trên tấm nệm dưới đất, Hiệp rút dao từ trong người ra đâm chị T. liên tiếp cho đến khi chị tử vong.

Sau đó, Hiệp chạy xe gắn máy đến nhà cha dượng ở ấp 3 xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Tại đây, Hiệp dùng dao đâm anh N.V.Đ. (em cùng mẹ khác cha với Hiệp) và dùng dao đâm, dùng búa chém vào đầu ông N.V.H. (cha dượng của Hiệp) nhiều nhát làm ông H. gục xuống. Chưa dừng cơn cuồng sát, Hiệp chạy bộ đến nhà ông H.Đ.N. (cách nhà ông H. khoảng 1 km) tiếp tục chém ông N. nhiều cái. Tiếp theo, Hiệp lầy chiếc xe gắn máy của ông N. chạy đến trụ sở Công an xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đập phá cửa kính làm việc cùng xe gắn máy của 3 dân quân xã thì bị lực lượng công an xã bắt giữ.

Tháng 4-2014, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau phiên xử, bị cáo Hiệp kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22-7-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao xét xử phúc thẩm vụ án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm về tố tụng như bị cáo gây ra một chuỗi hành vi phạm tội nhưng tách ra xử lý từng vụ riêng (không xử lý chung hành vi giết chị T. cùng với hành vi đâm chém anh Đ., ông H., ông N. và đập phá tại trụ sở Công an xã Minh Hưng), chưa xác minh rõ nhân thân của bị cáo; đồng thời tại phiên xử phúc thẩm bị cáo có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, cần phải được giám định. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục