Y án tử hình kẻ sát hại dã man đôi vợ chồng

Ngày 25-7, tại Đà Lạt, TAND tối cao đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với Lữ Văn Quý (23 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

(SGGP).- Ngày 25-7, tại Đà Lạt, TAND tối cao đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với Lữ Văn Quý (23 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, do đánh bài thua hết tiền nên khoảng 19 giờ ngày 26-1-2014, Quý đến nhà ông Vũ Mạnh Hồng (59 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (55 tuổi, ở xã Tà Nung, vốn có quen biết với Quý) để vay tiền nhưng không được, nên đã ra tay sát hại dã man cả hai vợ chồng để cướp tài sản. Ngày 4-2, Quý đón xe về Nghệ An, khi đến khu vực cầu Bến Thủy thì bị bắt. Tại phiên sơ thẩm diễn ra ngày 27-3, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Quý mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục