Khởi tố 10 bị can trong vụ dàn xếp tỷ số trận đấu Than Quảng Ninh- Đồng Nai

Ngày 29-7, liên quan tới vụ bán độ, dàn xếp tỷ số kết quả trận đấu giữa đội bóng đá Than Quảng Ninh – CLB Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can về tội danh “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, trong đó có 6 cầu thủ đội Đồng Nai.

 (SGGPO). - Ngày 29-7, liên quan tới vụ bán độ, dàn xếp tỷ số kết quả trận đấu giữa đội bóng đá Than Quảng Ninh – CLB Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can về tội danh “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, trong đó có 6 cầu thủ đội Đồng Nai.

Trong số các bị can trên, có 4 bị can bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982, ở phường Long Bình, TP Đồng Nai, có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc), Trần Văn Ba (SN 1985, tức Hoàng, ở phường Tân Hiệp, TP Đồng Nai), Đỗ Hoàng Hà (SN 1987, ở phường Tân Hiệp, TP Đồng Nai) và Trần Đình Hải (SN 1989, ở huyện Định Quán,Đồng Nai). 6 bị can còn lại là các cầu thủ của đội Đồng Nai bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Phạm Hữu Phát (SN 1988, Đội trưởng), Đinh Kiên Trung (SN 1989), Nguyễn Đức Thiện (SN 1988), Phan Lưu Thế Sơn (SN 1991), Nguyễn Thành Long Giang (SN 1988) và Hà Niệm Tiến (SN 1990). Hiện nay,  tất cả 10 bị can trên đều đang bị cơ quan công an tạm giam để phục vụ điều tra.

Vào chiều 20-7, ngay sau khi trận đấu giữa đội Than Quảng Ninh – CLB Đồng Nai kết thúc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an đã tiến hành triệu tập 6 cầu thủ trên để làm rõ những thông tin xung quanh việc bán độ dàn xếp kết quả trận đấu. Đồng thời, bắt khẩn cấp 4 đối tượng là Nguyễn Phúc Thuận, Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hà và Trần Đình Hải. Các đối tượng trên khi bị bắt đã thừa nhận móc nối với đội trưởng Phạm Hữu Phát để dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Than Quảng Ninh - Đồng Nai có cách biệt 2 bàn. Theo “kịch bản” được dàn dựng trong trận đấu, nhóm cầu thủ trên của Đồng Nai sẽ nhận được khoản tiền lót tay là 400 triệu đồng để chia nhau.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, qua khai thác, nhóm cầu thủ trên của đội Đồng Nai còn khai nhận đã tham gia cá độ với một số đối tượng trong mùa World Cup 2014 vừa qua và câu kết với những đối tượng này dàn xếp tỷ số một số trận đấu của đội Đồng Nai ở Giải vô địch bóng đã quốc gia V-League Eximbank 2014. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục