Vụ lật cầu treo Chu Va 6: Bắt giam Phó giám đốc Ban quản lý dự án Hoàng Đình Vấn

SGGP).- Ngày 31-7, liên quan tới vụ lật cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu) làm nhiều người thương vong, sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn (35 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án huyện Tam Đường) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

(SGGP).- Ngày 31-7, liên quan tới vụ lật cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu) làm nhiều người thương vong, sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn (35 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án huyện Tam Đường) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an làm rõ, ông Vấn đã thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đối với quá trình thi công dự án cầu treo Chu Va 6 dẫn đến việc nhà thầu đưa vật liệu không đảm bảo vào xây dựng, không thực hiện theo quy chuẩn.

Cũng liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng này, vào tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Ký (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa) và ông Bùi Hải Sơn (trú tại phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, cán bộ kỹ thuật thuộc Ban quản lý Dự án huyện Tam Đường) về hành vi “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó vào ngày 24-2-2014, tại bản Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) đã xảy ra vụ lật cầu treo khiến 8 người chết và 38 người bị thương.

QUỐC LẬP

- Khởi tố vụ án sập cầu treo Chu Va 6

Tin cùng chuyên mục