Bắt trẻ em mang đi bán, lãnh 12 năm tù

Bắt trẻ em mang đi bán, lãnh 12 năm tù

 (SGGPO).- Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) dụ dỗ, đưa một bé trai từ TPHCM ra Hà Nội định bán sang Trung Quốc. Hành vi của Hương nhận lãnh mức án 12 năm tù.

Năm 2011, Nguyễn Thị Ngọc Hương lấy chồng người Trung Quốc. Trong thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Hương biết nhiều người có nhu cầu mua trẻ em với giá từ 20.000 nhân dân tệ đến 30.000 nhân dân tệ (tương đương từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng Việt Nam) nên nảy sinh ý định về Việt Nam tìm trẻ em đưa sang Trung Quốc bán. Giữa tháng 10-2013, Hương từ Phúc Kiến (Trung Quốc) về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái rồi đón xe vào TPHCM.

Bị cáo Hương nghe tuyên án

Vào ngày 23-10-2013, Hương vào Bệnh viện Từ Dũ (quận 1 TPHCM) với ý định tìm mua hoặc chiếm đoạt trẻ em để mang sang Trung Quốc. Sáng hôm sau, nhìn thấy cháu N.T.T.B. (5 tuổi, con trai của chị N.T.T. ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang đứng một mình nên rủ cháu B. đi chơi. Hương đưa cháu B. đến chợ Thái Bình mua quần áo, đồ chơi rồi đưa cháu ra Bến xe Miền Đông, lên xe đi Hà Nội.

Phát hiện mất con, chị T. đến Công an phường Phạm Ngũ Lão quận 1 trình báo. Nhận được tin báo, Công an quận 1 gửi thông báo truy tìm cháu B. Lúc 5 giờ sáng 26-10-2013, khi xe khách chở Hương và cháu B. đến địa phận huyện Phú Xuyên TP Hà Nội thì tổ tuần tra Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra, phát hiện cháu B. đang đi cùng Hương nên bắt giữ Hương. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP Hà Nội chuyển Hương cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 1 TPHCM.

Ngày 18-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo Hương nguy hiểm, xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền được quản lý, chăm sóc, giáo dục của trẻ em nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hương mức án 12 năm tù về tội “Mua bán, chiếm đoạt trẻ em”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục