Đâm chết người vì đồ cúng cô hồn, lãnh 18 năm tù

(SGGPO).- Ngày 20-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án 18 năm tù về tội "Giết người".
Đâm chết người vì đồ cúng cô hồn, lãnh 18 năm tù

(SGGPO).- Ngày 20-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án 18 năm tù về tội "Giết người".

Vào trưa 21-8-2013, Nguyễn Văn Tuấn cùng nhóm bạn đi giật lễ cúng tháng bảy âm lịch (còn là lễ cúng cô hồn). Thấy một căn nhà ở đường Liên khu 10-11, KP 11 phường Bình Trị Đông đang cúng nên nhóm của Tuấn đứng chờ. Lúc này, một nhóm thanh niên khác (khoảng 10 người, chưa xác định được lai lịch) đi trên 7, 8 xe mô tô cũng chờ giật đồ cúng. Khi chủ nhà rải tiền, tất cả cùng xông vào giật tiền và thức ăn. Bị nhóm thanh niên dùng những đoạn mía giật được đánh, Tuấn cùng nhóm bạn bỏ chạy.

Dừng chân tại một quán bán hột vịt lộn, nhìn thấy trên bàn có một chiếc kéo dài khoảng 20 cm và trên tủ gỗ có con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm, Tuấn cầm lấy rồi đi ngược lại về hướng vừa đánh nhau. Dọc đường, thấy anh Hồ Hữu Phong đang đẩy xe mô tô, đi cùng có bé trai khoảng 9 tuổi trên tay cầm bịch ni lông đựng đồ cúng lễ. Nghĩ anh Phong cùng nhóm với những người đánh mình, không cần hỏi đầu đuôi, Tuấn cầm dao chạy đến đâm xuyên ngực trái anh Phong rồi bỏ chạy. Anh Phong được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến Bệnh viện Bình Tân.

Nguyễn Văn Tuấn sau phiên tòa

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, chỉ vì tức giận nhóm thanh niên giành đồ lễ cúng mà Tuấn đã chuẩn bị hung khí đi đánh trả thù, dẫn đến đâm nhầm anh Phong khiến người bị hại tử vong. Với hành vi này, cần phải loại trừ vĩnh viễn Tuấn khỏi đời sống xã hội.

Tuy nhiên, do khi phạm tội, Tuấn còn ở độ tuổi vị thành niên (Tuấn sinh ngày 21-1-1996) nên hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn mức án 18 năm tù về tội "Giết người" - khung hình phạt cao nhất dành cho người phạm tội chưa thành niên.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục