Y án tử hình nghịch tử giết mẹ

Bực bội vì phải chăm sóc mẹ bị bại liệt, Lê Văn Phước (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhiều lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ ruột của mình. Không chỉ vậy, nghịch tử còn đẩy đầu mẹ đập vào tường khiến mẹ tử vong. Nhận định hành vi của bị cáo mất nhân tính, tòa án hai cấp đều tuyên án tử đối với Phước.
Y án tử hình nghịch tử giết mẹ

 (SGGPO).- Bực bội vì phải chăm sóc mẹ bị bại liệt, Lê Văn Phước (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhiều lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ ruột của mình. Không chỉ vậy, nghịch tử còn đẩy đầu mẹ đập vào tường khiến mẹ tử vong. Nhận định hành vi của bị cáo mất nhân tính, tòa án hai cấp đều tuyên án tử đối với Phước.

 Vợ chồng Lê Văn Phước ở chung với bà Lý Thị Ngà (83 tuổi, mẹ ruột của Phước) tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Do bà Ngà bị bệnh tai biến dẫn đến bại liệt toàn thân nên mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân đều phải có người khác giúp đỡ. Phước được chị gái cùng mẹ khác cha đưa 4 triệu đồng/tháng để lo ăn uống, chăm sóc hàng ngày cho bà Ngà. Tuy nhiên, mỗi khi rượu vào là Phước gây gổ, chửi bới, đánh chị Nguyễn Thị Minh Hiền (vợ Phước) và bà Ngà.

 Tối 3-5-2013, sau khi uống rượu về, thấy mẹ đi vệ sinh ra quần áo gây mùi hôi thối, Phước chửi mắng mẹ và dùng tay đánh vào mặt, đầu bà Ngà. Không dừng lại ở đây, Phước cầm hai chân bà Ngà đẩy mạnh làm đầu bà đập vào tường, gây chảy máu vùng đỉnh đầu. Thấy vậy, Phước lau máu trên đầu mẹ và lau vết máu trên tường rồi bỏ mặc bà Ngà, đi ra võng nằm. Khoảng 30 phút sau, chị Hiền về tới nhà, phát hiện bà Ngà bị chảy máu ở vùng đầu, vùng trán, mặt bị sưng và thâm tím nên kêu mọi người đến cứu. Lúc này, bà Ngà đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Tháng 6-2014, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Lê Văn Phước mức án tử hình về tội "Giết người". Sau phiên xử, bị cáo Phước làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Chị gái cùng cha khác mẹ của bị cáo - là người đại diện hợp pháp cho bà Ngà cũng có đơn xin tòa án cấp phúc thẩm tha tội chết cho em trai mình.

 

Giết mẹ, nghịch tử Lê Văn Phước bị tuyên y án tử hình

Ngày 22-8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định hành vi của bị cáo gây ra đặc biệt nguy hiểm, thể hiện bị cáo là người con bất hiếu, mất hết nhân tính, suy đồi đạo đức, cần phải có bản án thật nghiêm khắc để mang tính răn đe nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lê Văn Phước về tội "Giết người" với mức án tử hình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục