Tạm giữ 4 đối tượng trong nhóm chuyên cướp giật tài sản tại quận Thủ Đức

(SGGPO). – Sáng 23 – 8, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Huệ Đăng, Nguyễn Thanh Hải (cùng sinh năm 1991), Lê Minh Thảo (sinh  1998) và Lê Minh Nghĩa (sinh năm 1988, anh ruột của Thảo), tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Tạm giữ 4 đối tượng trong nhóm chuyên cướp giật tài sản tại quận Thủ Đức

(SGGPO). – Sáng 23 – 8, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Huệ Đăng, Nguyễn Thanh Hải (cùng sinh năm 1991), Lê Minh Thảo (sinh  1998) và Lê Minh Nghĩa (sinh năm 1988, anh ruột của Thảo), tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.
 

4 đối tượng (từ trái qua phải) gồm Nghĩa,Thảo, Đăng, Hải đang bị công an tạm giữ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6-8, Hải điều khiển xe gắn máy chở Đăng lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân (hướng từ chợ Tam Hà về chợ Thủ Đức) để “săn mồi”. Đến đoạn qua khu phố 3 (phường Linh Đông), phát hiện chị Hồng Kiều N. (sinh năm 1988, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe gắn máy, cổ đeo dây chuyển nên Hải lái xe áp sát để Đăng giật sợi dây chuyền, rồi rồ ga phóng nhanh.

Nghe tiếng truy hô “cướp” của nạn nhân, nhiều người đi đường đuổi theo, đến ngã tư đường số 22 – đường số 24 (khu phố 7, phường Linh Đông), một người dân đã ép ngã được xe hai tên cướp. Lúc này Hải và Đăng vứt sợi dây chuyền và xe máy bỏ chạy hòng trốn thoát nhưng cả hai vẫn bị người dân bắt được và giao nộp công an. Từ lời khai của hai đối tượng này, công an nhanh chóng bắt được hai tên cướp còn lại trong nhóm là Thảo và Nghĩa.
 
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, hằng ngày tụ tập tại 1 quán cà phê ở khu phố 2 (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để bàn phương án đi cướp giật lấy có tiền hút chích ma túy. Hải và Đăng được phân công trực tiếp “ăn mồi”, còn anh em Thảo và Nghĩa sẽ điều khiển xe đi sau làm nhiệm vụ cản địa. Trước khi bị bắt, nhóm đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Được biết, Đăng là đối tượng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, Hải cũng từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”. 

* Tạm giữ đối tượng “phê hàng đá” đập phá bến xe

(SGGP). – Sáng 23 – 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Thủ Đức (TPHCM), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Kiều Công Dân (sinh năm 1978, quê Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.
 
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 chiều 16-8, sau khi “phê hàng đá”, Dân đi bộ vào phòng bảo vệ - Bến xe khách Hoàng Long (44 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh). Do trước đây Dân làm phụ xe của hãng xe này nên bảo vệ cho vào ngồi trong phòng. Trong lúc bảo vệ có việc ra khỏi phòng thì Dân cởi bỏ quần áo và ném ra đường (còn mặc mỗi quần lót) rồi leo lên tầng 2, chui vào bồn nước nằm. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, bảo vệ phát hiện có tiếng chân đi trên bồn nước nên báo cho lực lượng thanh tra của bến xe.
 
Lực lượng thanh tra đến yêu cầu Dân ra nhưng y không ra lại còn chửi bới, la hét, rồi chạy khắp trần nhà văn phòng bến xe, dùng chân đạp bể la phông. Chưa hết, Dân còn lấy 1 đoạn sắt dài đập bể các thiết bị gắn trên trần nhà.

Đối tượng Dân tại cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức và lực lượng cứu hộ cứu nạn – Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đến vận động nhưng Dân luôn cố thủ và tiếp tục đập phá. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lao vào khống chế Dân.

Tại cơ quan công an, Dân khai do “phê hàng đá” nên không kiểm soát được hành vi.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục