Vụ kỳ án 10 năm tù oan ở Bắc Giang: Truy tố Lý Nguyễn Chung tội giết người, cướp tài sản

(SGGP).- Ngày 25-8, Viện KSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, trú tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) về các tội danh “Giết người” (theo Điều 93 BLHS) và “Cướp tài sản” (theo Điều 133 BLHS). Đáng chú ý, cơ quan tố tụng đã làm rõ và cáo buộc Lý Nguyễn Chung là thủ phạm gây ra vụ án giết hại chị Nguyễn Thị Hoan (trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) vào năm 2003.

(SGGP).- Ngày 25-8, Viện KSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, trú tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) về các tội danh “Giết người” (theo Điều 93 BLHS) và “Cướp tài sản” (theo Điều 133 BLHS). Đáng chú ý, cơ quan tố tụng đã làm rõ và cáo buộc Lý Nguyễn Chung là thủ phạm gây ra vụ án giết hại chị Nguyễn Thị Hoan (trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) vào năm 2003.

Theo cáo trạng, tối 15-8-2003, Lý Nguyễn Chung đi từ nhà đến quán hàng tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu, mang theo một dao bấm. Đến nơi, thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa của chị Hoan có một chiếc hộp đựng tiền nên Chung nảy sinh ý định giết chị Hoan để cướp tài sản. Chung dùng dao bấm đâm chị Hoan nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, lấy đi 2 chiếc nhẫn vàng từ tay nạn nhân và hộp đựng tiền rồi bỏ trốn.

Trong khi đó, sau khi Chung gây ra cái chết đối với chị Hoan, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra, quy kết ông Chấn là hung thủ của vụ án. Sau đó, trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử, ông Chấn đã phải chịu bản án chung thân vì tội giết người.

Suốt 10 năm ngồi tù oan ức, ông Chấn và gia đình đã liên tục kêu oan. Tiếp đó vào tháng 10-2013, sau 10 năm lẩn trốn, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú. Lúc đó, ông Chấn mới được thả tự do và minh oan. Tuy nhiên, cho tới nay, ông Chấn vẫn chưa nhận được sự bồi thường của các cơ quan chức năng.

NGUYỄN QUỐC

- “Kỳ án” 10 năm ngồi tù oan của ông Nguyễn Thanh Chấn: Khởi tố, bắt giam 2 cán bộ

Tin cùng chuyên mục