Cảnh giới trộm xe, lãnh 3 năm tù

Ngày 27-8, tại sân chung cư Phan Văn Trị phường 2, quận 5 (TPHCM), TAND quận 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi) về hành vi đồng phạm trộm cắp xe gắn máy.

(SGGP).- Ngày 27-8, tại sân chung cư Phan Văn Trị phường 2, quận 5 (TPHCM), TAND quận 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi) về hành vi đồng phạm trộm cắp xe gắn máy.

Tùng khai nhận, vào năm 2011 đã bị TAND quận 5 xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến năm 2013, Tùng tiếp tục bị TAND quận 5 xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Vừa mãn hạn tù, cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2014 Tùng chở đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) đi ngoài đường, khi phát hiện xe gắn máy được dựng trước nhà thì Tùng dừng lại canh xe, làm nhiệm vụ cảnh giới để Tuấn bẻ khóa, trộm xe. Tổng cộng Tùng và Tuấn trộm được hai chiếc xe gắn máy, bán chia nhau tiền tiêu xài.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tùng đã có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích nên hành vi phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tùng mức án 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục