Lãnh 16 năm tù do đặt bẫy điện làm chết người

(SGGPO).- Bị mất trộm gà, Đinh Thanh Hải (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) gài điện vào hàng rào lưới kẽm gai để bắt kẻ trộm. Không ngờ hậu quả làm một người chết.

(SGGPO).- Bị mất trộm gà, Đinh Thanh Hải (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) gài điện vào hàng rào lưới kẽm gai để bắt kẻ trộm. Không ngờ hậu quả làm một người chết.

Từ đầu năm 2013, Đinh Thanh Hải nuôi gà trên phần đất vườn mướp của mẹ vợ tại xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn. Hải nuôi gà trong chòi lá, xung quanh chòi được rào bằng bằng 5 lớp dây kẽm gai cao 1,2 mét, mỗi lớp dây kẽm gai cách đều nhau 20 cm. Mặc dù đã rào như vậy nhưng chuồng gà của Hải vẫn thường xuyên bị kẻ gian đột nhập bắt trộm gà.

Do vậy, từ ngày 7-8-2013, Hải bắt đầu gài dây điện vào hàng rào lưới kẽm gai và nối với đường dây điện áp 220 V (điện sinh hoạt) trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. 

Khoảng 22 giờ đêm 9-8-2013, Lưu Tấn Thành rủ Trần Văn Lập đến chuồng gà của Hải để lấy trộm gà. Khi đến nơi, Thành bò vào trước khoảng 5 mét, định cắt lưới rào thì bị điện giật, ngã ngửa vào hàng lưới kẽm gai. Lập dùng tay kéo chân Thành ra cũng bị điện giật nên nhờ người xung quanh cúp điện cứu Thành.

Nghe báo tin, Hải chạy về cúp điện và nhờ người chở Thành đi cấp cứu. Tuy nhiên, Thành đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 17-9-2014, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Nhận định Đinh Thanh Hải phạm tội "Giết người" thuộc trường hợp sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục