Phạt 49 năm tù 4 cựu công an xã dùng nhục hình đánh người

(SGGPO). - Chiều 18-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án dùng nhục hình gây chết người xảy ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Đáng chú ý, cả 4 bị cáo bị xét xử về tội danh "Giết người" đều từng là công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh).

(SGGPO). - Chiều 18-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án dùng nhục hình gây chết người xảy ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Đáng chú ý, cả 4 bị cáo bị xét xử về tội danh "Giết người" đều từng là công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh).
 
Theo đó, các bị cáo bị xét xử gồm: Hoàng Ngọc Tuyên (34 tuổi, nguyên trưởng Công an xã Kim Nỗ) và Nguyễn Trọng Kiên (23 tuổi), Đoàn Văn Tuyến (31 tuổi), Hoàng Ngọc Thức (26 tuổi) đều là công an viên. Cáo trạng vụ án nêu rõ, vào ngày 30-8-2012, Công an xã Kim Nỗ sau khi nhận được đơn trình báo về việc ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) dùng gạch đánh người gây thương tích. Lực lượng công an xã đưa ông Thuận lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở, ông Thuận đã có những lời lẽ chửi bới, lăng mạ lực lượng công an xã. Công an xã đã dùng còng số 8 cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông Thuận dẫn đến việc ông Thuận bị tử vong.

Quá trình xét xử và trong bản tuyên án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi phạm tội đều là công an của xã Kim Nỗ đã dùng nhục hình gây ra cái chết cho ông Nguyễn Mậu Thuận làm giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Do vậy, HĐXX khẳng định cần phải có bản án nguyên khắc đối với các bị cáo trong vụ án này. Thay mặt HĐXX, Chỉ tọa phiên tòa Thẩm phán Lê Thị Hợp đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên 17 năm tù giam, Nguyễn Trọng Kiên 16 năm tù giam. Hai bị cáo Đoàn Văn Tuyến và Hoàng Ngọc Thức mỗi bị cáo nhận mức án 8 năm tù giam.
 
Đáng chú ý, đối với trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Vọng (Trưởng Công an xã Kim Nỗ), HĐXX cho rằng, tài liệu chứng cứ chưa đủ truy tố ông Vọng phạm tội "Giết người". Trong khi đó, tại phiên tòa, luật sư và gia đình bị hại cho rằng, trong vụ án này, việc không truy tố ông trưởng công an xã Nguyễn Đức Vọng là để lọt tội phạm.

Liên quan tới vấn đế bồi thường dân sự, gia đình bị hại yêu cầu đòi bồi thường 1 tỷ đồng nhưng phiên tòa sơ thẩm xem xét trên cơ sở pháp lý và yêu cầu mức bồi thường của 4 bị cáo trong vụ án này là hơn 100 triệu đồng.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục