Ra quyết định bắt giữ đối tượng lấy cắp thiết bị chứa phóng xạ

(SGGPO). - Tối 20-9, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định bắt giữ đối với Đặng Xuân Lưu (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi: Trộm thiết bị máy chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm.
Ra quyết định bắt giữ đối tượng lấy cắp thiết bị chứa phóng xạ

(SGGPO). - Tối 20-9, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định bắt giữ đối với Đặng Xuân Lưu (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi: Trộm thiết bị máy chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm.

 

Lực lượng chức năng chuyển thiết bị máy chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm về trụ sở cơ quan chủ quản.

Trước đó, ngày 15-9, nhân viên Công ty APAVE Châu Á Thái Bình Dương (số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình) đến công an phường trình báo việc trong hai ngày (6 và 11-9), công ty bị trộm lấy cắp 2 thiết bị máy chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ Ir-192 có họat độ 20,5 Curie (Ci).  Nhận thấy, vụ việc có thể gây hậu quả và kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng nếu thiết bị bị trộm rò rỉ chất phóng xạ, Công an phường 4 đã báo cáo nhanh lên cấp trên. Ngay sau đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở KH-CN TPHCM, Công an TPHCM và Công an quận Tân Bình nhanh chóng tổ chức điều tra, truy tìm thiết bị bị trộm nguy hiểm.
 
Đến chiều tối 18-9, từ nguồn tin báo của quần chúng, Công an quận Tân Bình đã tiếp cận được nơi chứa thiết bị nguy hiểm tại căn nhà số 111/15 đường Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, đo nồng độ phóng xạ, đưa thiết bị về đơn vị chủ quản an toàn.

TUẤN VŨ
 

Tin cùng chuyên mục