Kháng nghị tăng án tử hình một phụ nữ vận chuyển ma túy

 (SGGPO). – Viện trưởng Viện KSND TPHCM vừa có Quyết định kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi, ngụ quận 4 TPHCM) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Vào tháng 10-2012 Thanh được Đinh Thị Mai Thuy (23 tuổi, bị tuyên án tù chung thân trong cùng vụ án) thuê vận chuyển 2.989,91 gram chế phẩm heroin từ Việt Nam sang Campuchia với giá 250 USD. Khi Thanh đến trạm xe khách Sapaco trên đường Phạm Ngũ Lão quận 1 định mua vé đi Phnôm Pênh - Campuchia thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM bắt giữ.

Trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 27-8-2014, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với Thanh, nhưng hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt mức án tù chung thân. Theo viện kiểm sát, hành vi vận chuyển gần 3 kg ma túy là nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án thật nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung, bản án tù chung thân chưa thỏa đáng đối với hành vi bị cáo Thanh gây ra. Riêng Thuy do đang nuôi con nhỏ nên không bị tuyên án tử hình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục