12 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang): Chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng viện phí

Ngày 22-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang thẩm định hồ sơ vụ chiếm dụng và chi sai hơn 8 tỷ đồng tiền viện phí xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận do Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Vĩnh Thuận chuyển đến.

Ngày 22-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang thẩm định hồ sơ vụ chiếm dụng và chi sai hơn 8 tỷ đồng tiền viện phí xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận do Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Vĩnh Thuận chuyển đến.

Theo kết luận của UBKT huyện ủy Vĩnh Thuận, tổng số tiền mà các cá nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận chiếm dụng và chi sai, quyết toán khống từ năm 2009 đến cuối năm 2013 là hơn 8 tỷ đồng. Sai phạm của các cá nhân có tính hệ thống, lặp đi lặp lại và có sự hỗ trợ, bao che cho nhau. Ủy ban này cũng đã đề nghị xử lý trách nhiệm của 12 cá nhân có liên quan, đồng thời buộc các cá nhân nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm dụng và chi sai nguyên tắc. Nhưng đến nay đã 4 tháng, vụ việc vẫn chưa xử lý triệt để, nhiều cá nhân vẫn chưa xử lý, nhiều tỷ đồng vẫn chưa được thu hồi, gây bất bình trong cán bộ, nhân viên và ngành y tế địa phương.

Trong số 12 cá nhân có liên quan, sai phạm nghiêm trọng có ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của bệnh viện. Ông Dũng thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, để cho các cá nhân trong đơn vị chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng, trong đó bản thân ông chiếm dụng hơn 1,9 tỷ đồng; tạo điều kiện cho kế toán, thủ quỹ chiếm dụng hàng tỷ đồng; chỉ đạo để ngoài số sách một số khoản thu.

Giống như ông Dũng, các bà Nguyễn Thị Hoàng Thơm, Lê Thị Hạnh, nguyên thủ quỹ của bệnh viện đã không trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho kế toán thu và một số cá nhân chiếm dụng gần 6 tỷ đồng; riêng bà Lê Thị Hạnh chiếm dụng hơn 2,14 tỷ đồng. Một số cá nhân chiếm dụng với số tiền lớn là Trần Hen, kế toán, thu hơn 2 tỷ đồng; Tô Thị Kỳ Trân hơn 861 triệu đồng… Ngoài ra, UBKT huyện ủy Vĩnh Thuận còn phát hiện trên sổ sách số tiền quyết toán khống gần 900 triệu đồng.

TRỌNG NGHĨA

Tin cùng chuyên mục