Khởi tố, bắt khẩn đối tượng hành hung bác sĩ

(SGGP).- Ngày 25-9, liên quan tới vụ hành hung bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi) tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (26 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

(SGGP).- Ngày 25-9, liên quan tới vụ hành hung bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi) tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (26 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi bị bắt giữ, Tuấn đã khai nhận là bạn của anh Nguyễn Tiến Mạnh (36 tuổi, ở Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Anh Mạnh là bố của cháu Nguyễn Gia Huy (4 tuổi) bị ngã và được tới cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn vào đêm 20-9. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng phụ trách kịp trực đã thăm khám cho cháu Huy và đề nghị gia đình để cho Huy nằm theo dõi tại phòng cấp cứu vì tình trạng vết thương không quá nguy kịch.

Trước đề nghị này của bác sĩ, Tuấn cho rằng việc này không hợp lý nên đã hùng hổ lao vào đánh bác sĩ Tùng liên tiếp cho hả giận. Sự việc chỉ dừng lại khi các đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân can ngăn. Sau vụ hành hung trên, bác sĩ Tùng đã bị chấn động não, không cử động được xương hàm trái, gãy xương cung tiếp gò má trái phải phẫu thuật và bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Hiện nay, bác sĩ Tùng vẫn đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương sọ não.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục