“Bóc thêm lịch” vì đánh chết bạn tù

“Bóc thêm lịch” vì đánh chết bạn tù

(SGGPO).- Ngày 30-9, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tất Quốc Chiến (32 tuổi) 14 năm tù giam - cộng với bản án cũ 6 năm tù thành 20 năm tù; Ngô Đức Trường (26 tuổi) 11 năm tù - cộng với bản án cũ 5 năm tù thành 16 năm tù; Võ Song Hào (25 tuổi) 8 năm tù - cộng với bản án cũ 3 năm 6 tháng tù thành 11 năm 3 tháng tù; Vũ Văn Minh (40 tuổi) 7 năm tù - cộng với bản án cũ 2 năm 6 tháng tù thành 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Giang (29 tuổi) 7 năm tù - cộng với bản án cũ 1 năm tù thành 8 năm tù cùng về tội "Giết người".

Các "đại bàng" trong trại giam lãnh mức án nặng

Vào tháng 1-2013, Trần Hoàng Tuấn bị giam giữ tại buồng giam số 4, Nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh về hành vi "Trộm cắp tài sản". Khi đưa Tuấn vào buồng, cán bộ quản giáo có thông báo là Tuấn bị lao phổi và nhiễm HIV. Tuấn được bố trí nằm ở góc cuối buồng giam, phía bên trái nhìn từ cửa chính vào. Trong thời gian ở đây, Tuấn thường xuyên la hét đòi về, nói năng lảm nhảm, khạc nhổ bừa bãi, đi lại lung tung dẫm đạp lên các can phạm cùng buồng, đi vệ sinh tại chỗ...

"Ngứa mắt" trước những việc Tuấn làm, từ ngày 17-1-2013 đến ngày 21-1-2013, Tất Quốc Chiến (trưởng buồng), Ngô Đức Trường, Võ Song Hào đánh, đá, đạp vào vùng đầu, ngực, bụng, tay, chân của Tuấn tổng cộng 9 lần. Ngoài ra, Chiến còn hành hạ Tuấn bằng cách yêu cầu Vũ Văn Minh và Nguyễn Văn Giang xé áo là giẻ lau có sẵn trong buồng ra làm dây trói hai tay, hai chân của Tuấn lại. Đến sáng ngày 21-1-2013, thấy sức khỏe Tuấn quá yếu, các can phạm trong buồng báo cáo cán bộ Nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng Tuấn đã chết sau đó. Kết luận giám định pháp y cho thấy Tuấn tử vong là do bị bóp cổ và bị đa chấn thương phần mềm.

Đối với một số cán bộ chiến sĩ Công an quận Bình Thạnh được phân công trực tại Nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh vào ngày 20-1-2013 và rạng sáng 21-1-2013 có dấu hiệu thiếu trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, để xảy ra việc Tuấn bị chết nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, cơ quan điều tra đã thông báo cho Công an quận Bình Thạnh để xử lý kỷ luật theo quy định của ngành công an.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục