Thêm 4 đối tượng trong đường dây gian lận xăng dầu bị khởi tố

Ngày 7-1, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây gian lận xăng dầu quy mô lớn.

(SGGP).- Ngày 7-1, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây gian lận xăng dầu quy mô lớn.

Đó là các đối tượng Hồ Xuân Hà (doanh nghiệp tư nhân Hồng Hà, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành); Bành Quốc Huy (Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn) bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng; Nguyễn Thế Anh (trú quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Đình Tuấn (trú phường Trung Đô, TP Vinh) bị khởi tố về hành vi truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 9-10 đến ngày 7-11, PC46 xác lập Chuyên án 114C, đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An lập đoàn kiểm tra các trạm xăng nghi vấn trên địa bàn.

Qua kiểm tra bắt quả tang 12 trạm xăng dầu gian lận, lừa dối khách hàng tại các huyện Tân Kỳ, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Anh Sơn, Tương Dương, Quế Phong và thị xã Hoàng Mai. Bằng thủ đoạn tinh vi là lắp IC thay thế vào bàn phím của các cột bơm xăng, các trạm xăng dầu này đã ăn gian của khách hàng mỗi lần từ 4% - 11% lượng xăng dầu bán ra.

Công an đã bắt và khởi tố Nguyễn Sơn Hải (trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), Nguyễn Anh Tuấn (trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu), Bùi Thế Ái (trú phường Quang Trung, TP Vinh) và Trần Lê Đức (trú quận Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG

- Khen 2 đơn vị phá đường dây gian lận xăng dầu

Tin cùng chuyên mục