Bị giam oan 1.346 ngày, một công dân được bồi thường gần 296 triệu đồng

(SGGP).- Ngày 19-1, tại trụ sở VKSND TPHCM, đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã thống nhất với ông Trương Bá Nhàn (ngụ quận Bình Thạnh TPHCM) về việc bồi thường thiệt hại.

(SGGP).- Ngày 19-1, tại trụ sở VKSND TPHCM, đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã thống nhất với ông Trương Bá Nhàn (ngụ quận Bình Thạnh TPHCM) về việc bồi thường thiệt hại.

Theo đó, ông Nhàn được bồi thường tổng cộng 295.654.545 đồng; bao gồm thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong 1.346 ngày bị tạm giam và 272 ngày tại ngoại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút trong thời gian 1.346 ngày bị tạm giam. Ngoài ra, ông Nhàn yêu cầu việc xin lỗi, cải chính phải được thực hiện trực tiếp tại phường 13, quận Bình Thạnh, nơi ông đang cư trú với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nội dung khôi phục danh dự và xin lỗi ông cũng phải được đăng trên Báo Thanh Niên, Báo Pháp luật TPHCM trong 3 số báo liên tiếp. Yêu cầu này của ông được đồng ý.

Vào năm 2001, một vụ án giết người, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn quận Tân Bình. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay trùng khớp với vân tay của ông Nhàn trong hộc tủ đựng tiền của nạn nhân. Ông Nhàn khai ông là bà con của chồng nạn nhân, một tuần trước khi xảy ra vụ án ông được nhờ đến kê lại tủ nên để lại dấu vân tay.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam ông Nhàn về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Viện KSND TPHCM cũng ra cáo trạng truy tố ông Nhàn về hai tội danh này, chuyển hồ sơ sang TAND TPHCM để xét xử. Tuy nhiên, nhận thấy vụ án còn nhiều điều chưa được làm rõ, tòa án trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến ngày 8-6-2006, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nhàn do hết thời hạn điều tra nhưng chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông. Tổng cộng ông Nhàn bị tạm giam 1.346 ngày (từ ngày 3-1-2002 đến ngày 9-9-2005) và tiếp tục mang thân phận bị can thêm 272 ngày (từ ngày 9-9-2005 đến ngày 8-6-2006).

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục