Đắk Nông: Truy tố giám đốc lừa bán đất rừng

(SGGP).- Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ tới viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Văn Phùng (55 tuổi, ở phường Long Bình, quận 9, TPHCM), Giám đốc Công ty Lê Gia (văn phòng đóng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 9 - 2012, bà Lê Thị Vẹn (ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã tìm gặp Lê Văn Phùng để mua đất trồng cao su tại dự án 300ha đất rừng liên doanh, liên kết của Công ty Lê Gia ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Dù dự án đã bị chấm dứt từ đầu năm 2012, nhưng ông Phùng vẫn dẫn bà Vẹn đi xem đất và nói khu đất này đang chuẩn bị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Bà Vẹn đã tin tưởng, đặt cọc cho Phùng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Phùng không có đất để giao cũng không hoàn trả số tiền cho bà Vẹn.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục