4 bị cáo đốn hạ 3 cây sa mu dầu lãnh 19 năm tù

Ngày 27-10, Tòa án Nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 4 bị cáo: Lương Văn Tâm (40 tuổi), Vi Văn Hoài (36 tuổi), Vi Văn Bình (21 tuổi) và Cao Minh Quyết (29 tuổi) về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

(SGGP).- Ngày 27-10, Tòa án Nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 4 bị cáo: Lương Văn Tâm (40 tuổi), Vi Văn Hoài (36 tuổi), Vi Văn Bình (21 tuổi) và Cao Minh Quyết (29 tuổi) về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 3-7-2015, 4 đối tượng bị bắt khi đang khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 11, tiểu khu 59 thuộc vùng lõi rừng đặc dụng (Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 cây sa mu dầu lớn đã bị đốn hạ, với tổng khối lượng gỗ lên đến trên 235m3. Sa mu dầu thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên được bảo vệ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tâm 6 năm tù, Hoài 5 năm tù, Bình 4 năm tù và Quyết 4 năm tù.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục