Khởi tố bị can trong “nghi án” 2 ô tô đuổi nhau đâm chết người

(SGGP).- Ngày 20-11, liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (Hà Nội) làm một người chết do bị cuốn vào gầm ô tô, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Quang Tuấn (33 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị can Trần Quang Tuấn cũng chính là người đã điều khiển ô tô 30A-585.65 gây ra vụ tai nạn giao thông trên khiến chị Phạm Thị Minh Hương (29 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tử vong.

Cơ quan điều tra làm rõ, vào tối 13-11, trên đường từ Đông Anh về Hà Nội theo hướng Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Tuấn lái ô tô 30A-585.65 đã để xảy ra va chạm với một phương tiện khác.

Khi Tuấn dừng đèn đỏ ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng thì có một người lái ô tô Grand i10 tiến lên gõ cửa yêu cầu xuống nói chuyện. Nhưng, Tuấn không mở cửa xe vì nghĩ rằng sự việc va chạm đã qua nên không xuống xe mà chỉ hạ kính xuống rồi đóng lại. Thấy vậy, tài xế xe Grand i10 lên trước đầu xe, bám lên cần gạt ô tô 30A-585.65 yêu cầu Tuấn xuống xe để giải quyết. Lúc này, Tuấn nhấn nhầm chân ga thay vì chân thắng nên xe lao đi rất nhanh rồi rẽ trái về phía đường Dương Đình Nghệ, khiến xe của Tuấn đâm vào ô tô 7 chỗ 30Z-8829.

Tiếp đó, xe của Tuấn đâm vào xe máy 29G1-005.03 làm chị Phạm Thị Minh Hương ngồi sau xe máy này bị thương rất nặng dẫn tới tử vong.

Trước thông tin cho rằng, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, ô tô 30A-585.65 do Tuấn điều khiển và ô tô Grand i10 đã rượt đuổi nhau trên đường, công an đang tiến hành điều tra.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục