Đề nghị truy tố thủ kho tham ô

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Hoàng Dũng (27 tuổi) về tội “Tham ô tài sản”.

(SGGP).- Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Hoàng Dũng (27 tuổi) về tội “Tham ô tài sản”.

Bị can Dũng là thủ kho của Trung tâm phân phối 363 Bến Bình Đông (gọi tắt là Kho 363), phường 13 quận 8 TPHCM, trực thuộc Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Lương thực TPHCM. Trong quá trình làm việc, Dũng nhận thấy Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn không quy định kiểm kê kho hàng tuần, hàng tháng mà định kỳ 6 tháng mới kiểm kê hàng hóa một lần; bảo vệ kho không kiểm tra chứng từ và số lượng, chủng loại hàng hóa xuất - nhập kho... Lợi dụng những sơ hở trên, Dũng nhiều lần lấy nước tương, nước mắm, nước chấm các loại trong kho của công ty bán ra thị trường, lấy tiền tiêu xài.

Để thuyết phục người khác mua hàng, Dũng nói dối nguồn hàng là do nhân viên kinh doanh của công ty bán rẻ để lấy doanh số. Chỉ trong một tháng, từ tháng 6 đến tháng 7-2013, số hàng Dũng lấy bán tổng trị giá hơn 350 triệu đồng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục