Y án tử hình tên cướp giết người, hiếp dâm

Y án tử hình tên cướp giết người, hiếp dâm

 (SGGPO).- Chiều 7-12, tại phiên xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án tử hình, xử phạt Trần Thanh Tiến (22 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) mức án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Y án tử hình tên cướp giết người, hiếp dâm ảnh 1

Bị cáo Tiến tại phiên xử phúc thẩm


 Theo nội dung bản án sơ thẩm, qua những lần đi hát karaoke, Trần Thanh Tiến quen biết bà T.T.D.L. (59 tuổi, chủ một quán karaoke ở xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre). Nhiều lần lui tới, Tiến biết bà L. có nhiều tài sản và chỉ sống một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

 Ngày 31-5, Tiến đến nhà bà L. chơi, mang theo túi xách bên trong có bộ kích điện dùng để chích điện bắt cá và bắt chó. Tiến để túi xách ở phòng khách trong nhà bà L., phụ kéo dây điện mắc bóng đèn nhà vệ sinh và ăn trưa với bà L. Sau đó, Tiến đi nhậu cùng nhóm bạn, chiếc túi xách vẫn để trong nhà bà L. Đến 21 giờ cùng ngày, Tiến quay lại nhà bà L. Nhân lúc bà L. không để ý, Tiến dùng tay bóp cổ bà L. cho đến khi bà bất tỉnh. Tiến đặt bà L. xuống gường rồi lấy chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo của bà. Bất ngờ bà L. tỉnh dậy, Tiến liền lấy bộ kích điện chích vào cơ thể bà khiến nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, Tiến lục soát lấy của bà L chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung, 600.000 đồng của nạn nhân.

 Lúc này, cơn thú tính nổi lên, Tiến thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Thấy bà L lại tỉnh dậy, sợ bị lộ, Tiến lấy con dao để trên bàn trong phòng ngủ cắt cổ bà L. khiến nạn nhân tử vong. Trước khi bỏ đi, Tiến lục soát lấy thêm của nạn nhân 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai cùng 1 chiếc ĐTDĐ khác. Qua truy xét, đến ngày 11-6, Tiến bị Công an tỉnh Bến Tre bắt  giữ đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh TPHCM.

 Ngày 5-9, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt bị cáo Tiến mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Hiếp dâm", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", mức hình phạt chung là tử hình. Sau phiên xử, bị cáo Tiến làm đơn kháng cáo kêu oan tội danh "Hiếp dâm" và xin giảm nhẹ hình phạt cho hai tội danh "Giết người", "Cướp tài sản".

 Ngày 7-12, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xét kháng cáo của bị cáo Tiến. Tại phiên tòa, Tiến thừa nhận thực hiện hành vi giết bà L. và chiếm đoạt tài sản của bà, nhưng một mực phủ nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đưa ra chứng cứ chứng minh Tiến đã thực hiện hành vi này: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng lấy  tinh dịch trong cơ thể nạn nhân thì trùng với ADN của bị cáo. Do vậy, hội đồng xét xử bác bỏ lời kêu oan về tội "Hiếp dâm" của bị cáo Tiến, đồng thời cũng bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với hai tội danh còn lại. Với nhận định hành vi của Tiến không chỉ ra tay giết người tàn độc để cướp tài sản mà còn vì dục vọng thấp hèn đã thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân, hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Tiến về ba tội "Giết người", "Hiếp dâm", "Cướp tài sản" với mức án chung là tử hình.

 Khi hội đồng xét xử vừa tuyên xong bản án, bị cáo Tiến lập tức lớn tiếng chửi thề, dùng chân đá vành móng ngựa, đạp bàn luật sư. Lực lượng bảo vệ phiên tòa và cảnh sát tư pháp phải khá vất vả mới dẫn giải bị cáo ra xe để đưa về trại giam.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục