Vụ 2 bố con bị đánh thương vong: Khởi tố thêm 4 đối tượng

Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can gồm, Lý Xuân Thủy (19 tuổi), Dương Ngọc Hải (19 tuổi), Phùng Chí Linh (19 tuổi) và Nguyễn Thế Trung (24 tuổi), đều trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

(SGGP).- Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can gồm, Lý Xuân Thủy (19 tuổi), Dương Ngọc Hải (19 tuổi), Phùng Chí Linh (19 tuổi) và Nguyễn Thế Trung (24 tuổi), đều trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cuối tháng 7-2015, Công an huyện Kỳ Anh cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Anh (27 tuổi) về các hành vi “giết người”, “hủy hoại tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Trường Giang (30 tuổi), Lê Văn Sáng (25 tuổi) và Dương Viết Lãm, đều trú tại xã Kỳ Sơn về hành vi “gây rồi trật tự công cộng”.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 19-7, giữa nhóm của Ngọc Anh, Sáng, Giang xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Công Sơn (27 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn). Trong lúc xô xát, Ngọc Anh rút kiếm tấn công khiến nhóm của Sơn bỏ chạy. Nghe tin con bị đánh, ông Nguyễn Hữu Trọng (bố của Sơn) và Nguyễn Viết Anh (24 tuổi, em trai của Sơn) mang theo tuýp sắt quay lại tìm nhóm Ngọc Anh để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Sơn thì 2 nhóm gặp nhau và lao vào ẩu đã. Hậu quả làm 1 xe máy bị cháy, ông Trọng bị thương. Riêng Nguyễn Viết Anh bị thương nặng chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu và tử vong ngay sau đó.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục