Mua bán pháo trái phép, 2 bị cáo chia nhau 15 năm tù giam

Sáng 13-2, TAND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã xét xử 2 bị cáo Nguyễn Khắc Long (36 tuổi, ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Hữu Thành (46 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội buôn bán hàng cấm.

Sáng 13-2, TAND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã xét xử 2 bị cáo Nguyễn Khắc Long (36 tuổi, ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Hữu Thành (46 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội buôn bán hàng cấm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa, ngày 28-10-2014, đối tượng Nguyễn Khắc Long đã lên khu vực biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh mua 34 hộp pháo giàn, 2.018 quả pháo cù do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng 157kg, với tổng số tiền 71,7 triệu đồng. Sau đó đưa số pháo này về nhà Nguyễn Hữu Thành đóng vào thùng carton, thuê xe khách 98B-010.14 do Nguyễn Hữu Khôi, trú tại tỉnh Bắc Giang vận chuyển về tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Khi đến địa phận phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa thì bị tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.

Xét tính chất vụ án và căn cứ khoản 3, Điều 155 Bộ luật Hình sự Việt Nam, TAND TP Thanh Hóa đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Long, 5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thành. Đối với vật chứng vụ án, tòa đã ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số pháo đã thu hồi.

PHONG HẢI

Tin cùng chuyên mục