Bắt chủ cơ sở sản xuất sữa giả

Ngày 21-3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận 10 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp ông Hồ Bảo Sơn (62 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

(SGGP).- Ngày 21-3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận 10 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp ông Hồ Bảo Sơn (62 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, vào ngày 20-3, lực lượng công an bắt quả tang Phan Văn Chánh (20 tuổi, con riêng của vợ ông Sơn) đang giao hàng chục lon sữa giả hiệu Abbott - Ensure Gold, Abbott Glucerna cho một cửa hàng bán sữa trên đường Tân Phước (quận 10). Chánh khai số sữa trên do ông Sơn đưa đi giao.

Tiến hành khám xét nhà ông Sơn trên đường Nhật Tảo (quận 10), công an thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu, vỏ lon sữa, nhãn mác sử dụng để sản xuất sữa giả cùng hàng chục lon sữa thành phẩm.

Theo lời khai ban đầu, ông Sơn thu gom lon sữa cũ ở các vựa ve chai về rửa sạch, sau đó mua sữa rẻ tiền không có hóa đơn chứng từ trôi nổi trên thị trường rồi cho vào lon, dán nhãn mác loại sữa do nước ngoài sản xuất và mang đi tiêu thụ.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục