Đề nghị truy tố 5 bị can lừa đảo qua điện thoại

Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Chiu Yung Sheng (tên gọi khác Khâu Vĩnh Thịnh, 35 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Li Hui Yu (tên gọi khác Lê Thị Hà, 36 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Lâm Triệu Cường (51 tuổi, ngụ quận 5 TPHCM), Lưu Bình (41 tuổi, ngụ quận 8 TPHCM), Trần Hữu Duy (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Chiu Yung Sheng (tên gọi khác Khâu Vĩnh Thịnh, 35 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Li Hui Yu (tên gọi khác Lê Thị Hà, 36 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Lâm Triệu Cường (51 tuổi, ngụ quận 5 TPHCM), Lưu Bình (41 tuổi, ngụ quận 8 TPHCM), Trần Hữu Duy (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can trên nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm người Đài Loan - Trung Quốc tổ chức. Bằng cách sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, các đối tượng gọi đến số thuê bao cố định tại Việt Nam, giả danh nhân viên Công ty Viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước, sau đó giả danh công an hù dọa chủ thuê bao liên quan vụ án rửa tiền, ma túy và yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để giám định nguồn tiền có liên quan tội phạm hay không. Khi người bị hại chuyển tiền, băng nhóm lừa đảo rút ra chiếm đoạt. Băng nhóm này đã lừa chuyển gần 1,8 tỷ đồng của 13 người bị hại tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng, số còn lại được cơ quan điều tra kịp thời phong tỏa.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục