Ở tù vẫn còn hung hãn chém bạn tù

Ở tù vẫn còn hung hãn chém bạn tù

(SGGPO).- Ngày 30-3, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Trần Lê Thái (21 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi chém bạn tù. Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Thái mức án 20 năm tù.

Vào tháng 5-2011, Trần Lê Thái bị TAND TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án 7 năm tù về các tội "Cướp tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản". Trong thời gian thi hành án phạt tù tại Trại giam Thạnh Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, giữa Thái và Hồng Văn Đoàn (phạm nhân ở cùng buồng giam) xảy ra mâu thuẫn trong việc sắp xếp nơi ngủ trong buồng. Do vậy Thái nảy sinh ý định chém Đoàn khi cả hai được cho ra ngoài lao động.

Trần Lê Thái tại phiên tòa phúc thẩm.

Chiều 25-9-2014, Thái đang ngồi róc vỏ tràm bằng con dao rựa dài 56 cm thì Đoàn đội nón lá đi ngang qua. Thái đứng phía sau Đoàn, giơ dao lên chém hai nhát hướng từ trên xuống trúng vào đầu và vai trái của Đoàn. Ngay sau đó, Đoàn được cán bộ quản lý phạm nhân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Đoàn thoát chết nhưng bị thương tật 19%.

Tháng 12-2014, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Trần Lê Thái mức án 13 năm tù về tội "Giết người", tổng hợp với bản án 7 năm tù Thái đang thi hành án buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù. Sau phiên xử, bị cáo Thái làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa án cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục