Giết chết bạn gái, lãnh án tù chung thân

Sáng 15-4, tại Nhà văn hóa thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt với mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phước (25 tuổi, ngụ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người.

 (SGGPO). - Sáng 15-4, tại Nhà văn hóa thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt với mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phước (25 tuổi, ngụ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người.

Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì bị cáo Nguyễn Tấn Phước nghi ngờ bạn gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Hương có bạn trai khác nên không yêu thương mình nữa. Do đó, vào ngày 24-11-2014, bị cáo Phước đã dùng dao đâm chết Nguyễn Thị Ngọc Hương. Sau khi gây án, Phước tự sát nhưng không chết. Nhiều người dân đến dự phiên tòa đều cho rằng bản án của tòa là thích đáng với hành vi giết người nói trên.

HỒNG NGỰ

Tin cùng chuyên mục