Y án 21 năm tù cho kẻ sàm sỡ vợ bạn, vác dao truy sát người khác

Ngày 20-4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm, đồng thời giữ nguyên mức án 21 năm tù đối với bị cáo Lê Vũ Hội (22 tuổi, thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Y án 21 năm tù cho kẻ sàm sỡ vợ bạn, vác dao truy sát người khác

(SGGPO).-  Ngày 20-4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm, đồng thời giữ nguyên mức án 21 năm tù đối với bị cáo Lê Vũ Hội (22 tuổi, thôn 6, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Lê Vũ Hội tại phiên tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15 giờ ngày 21-9-2014, nhà anh Đoàn Văn Quý (23 tuổi, trú cùng thôn) tổ chức ăn nhậu nên mời Hội và một số người khác tham dự. Sau khi làm vài ly, Hội rời bàn nhậu để xuống bếp chơi thì thấy vợ anh Quý đang cho con bú nên giở trò sàm sỡ. Thấy thế, ông Đoàn Văn Nhiều, bố Quý lên mách với con trai thì Quý đuổi Hội về.

Ấm ức, Hội về nhà lấy con dao nhọn qua chém anh Quý một nhát vào vai làm anh này phải bỏ trốn khỏi nhà. Chém xong, Hội trở về nhà mình. Trên đường về, Hội gặp anh Võ Minh Quốc Sơn (17 tuổi, trú cùng xóm) và xảy ra mâu thuẫn. Hội lấy con dao chạy qua nhà anh Sơn để tiếp tục gây sự, sau đó đâm nhiều nhát vào người anh Sơn khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hội bị người dân bắt giữ rồi giao công an.

VÕ PHÚC

Tin cùng chuyên mục