Khởi tố các bị can lừa đảo qua mạng

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Trịnh Thị Ngọc Bạc (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Trương Xuân Nhật (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Trịnh Thị Ngọc Bạc (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Trương Xuân Nhật (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

 Riêng Phùng Khắc Khiêm (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) đã bỏ trốn, do hết thời hạn điều tra nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Khiêm.

Kết quả điều tra cho thấy Khiêm và Nhật đăng quảng cáo rao bán máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại, máy tính bảng trên mạng Internet tại các trang web rongbay.com, muaban.com.vn, 5giay.vn, raovat.com. Khi khách hàng liên lạc thì được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc 10% - 50% giá trị sản phẩm vào tài khoản chỉ định, nhưng sau đó không nhận được hàng. Dù biết đây là việc làm sai trái nhưng Bạc vẫn giúp Khiêm thỏa thuận và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, rút tiền sau khi khách hàng chuyển vào. Trong số tiền hơn 196 triệu đồng chiếm đoạt, Khiêm chia cho Bạc 12 triệu đồng, còn lại Khiêm hưởng. Về phần mình, Nhật chiếm đoạt hơn 148 triệu đồng.

Cũng trong ngày, 22-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Pháp (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Pháp lập ra trang web “trangchuzalo.vn”, sau đó gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động đến nhiều người với nội dung “Bạn đã may mắn trúng được giải nhất quý 1 của sự kiện Tri ân messenger. Giải nhất của bạn gồm một chiếc Liberty 3 Vi 125cc và phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt”... Khi nhiều người truy cập vào trang web “trangchuzalo.vn” thì được yêu cầu phải nạp thẻ cào điện thoại và chuyển tiền đóng phí vận chuyển quà tặng, phí trước bạ xe gắn máy, phí tổ chức lễ trao giải thưởng qua những tài khoản được chỉ định. Tuy nhiên, sau khi làm theo yêu cầu thì những người này không nhận được quà tặng. Số tiền chuyển qua tài khoản bị chúng chiếm đoạt. Tổng số tiền chúng lừa đảo khoảng 350 triệu đồng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục