Y án tử hình hai kẻ giết bạn đồng tính

Ngày 23-4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Long (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình; Nguyễn Văn Tốt (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 20 năm tù cùng về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Phạm Ngọc Anh (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tử hình về ba tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

(SGGPO).- Ngày 23-4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Long (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình; Nguyễn Văn Tốt (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 20 năm tù cùng về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Phạm Ngọc Anh (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tử hình về ba tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Long và anh Nguyễn Hiếu Học (45 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có mối quan hệ quen biết, từng có “quan hệ” đồng tính tại phòng ngủ của anh Học. Biết hàng đêm chỉ có một mình anh Học ngủ tại tiệm vàng để trông coi nên Long rủ Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tốt giết anh Học để cướp tài sản. Tốt chuẩn bị dao cho đồng bọn, đồng thời mượn điện thoại để Long liên lạc với anh Học hẹn gặp mặt.

Tối 26-8-2013, Long và Anh đến nhà anh Học. Sau khi cùng Long “quan hệ”, anh Học nằm sấp để Long và Anh xoa bóp, đấm lưng. Nhân lúc anh Học mất cảnh giác, cả hai rút dao mang theo đâm anh Học hơn 20 nhát khiến anh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Long và Anh lấy tiền, ngoại tệ, vàng, điện thoại iPhone 5, xe gắn máy hiệu SH của anh Học (tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng) rồi bỏ trốn.

Ngày 6-9-2013, hai bị cáo bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hai mươi ngày sau, Tốt ra cơ quan công an đầu thú.

Ngoài vụ án này, trước đó, vào tháng 4-2013 Anh còn mượn xe của người quen rồi mang xe đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục