Vụ khối di sản 1.000 tỷ đồng: Hòa giải thành công vụ tranh chấp thứ 2

(SGGP).- Ngày 21-5, TAND TPHCM đã tiến hành phiên hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại” giữa nguyên đơn là ông Hà Xuân (65 tuổi, ngụ tại Đức) và bị đơn là bà Thạch Hà Huệ Lan (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM).

(SGGP).- Ngày 21-5, TAND TPHCM đã tiến hành phiên hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại” giữa nguyên đơn là ông Hà Xuân (65 tuổi, ngụ tại Đức) và bị đơn là bà Thạch Hà Huệ Lan (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM).

Đại diện cho nguyên đơn là ông Thạch Vũ Phương (57 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM). Ông Nguyễn Văn Tâm (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) - người đại diện cho bị đơn và luật sư Nguyễn Bảo Trâm - người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn có mặt.

Tại phiên hòa giải, đại diện cho bị đơn đã đồng ý trả lại cho nguyên đơn số tiền 90.000 EUR (gần 2,2 tỷ đồng). Trước đó, tại phiên hòa giải diễn ra vào đầu tháng 5-2015, bà Thạch Thị Huệ Lan cũng đồng ý trả lại 100.000 USD cho ông Thạch Lai Kim theo yêu cầu của ông và được TAND TPHCM ra quyết định hòa giải thành.

Ngoài 2 vụ tranh chấp trên, bà Thạch Hà Huệ Lan cũng bị ông Thạch Vũ Phương, đại diện cho các anh chị em trong gia đình kiện yêu cầu trả lại khu nhà có diện tích 2.000m² ở  phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tháng 11-2014, TAND TPHCM quyết định đình chỉ vụ kiện với lý do vụ việc đã hết thời hiệu khởi kiện và nguyên đơn không đưa ra được giấy tờ chứng minh đồng thừa kế khu nhà. Sau đó, ông Phương làm đơn kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục