Đắk Lắk: Đình chỉ thi hành án học sinh bị áp giải tại trường học

Sáng 24-5, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã làm thủ tục cho em Đỗ Quang T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột) được tại ngoại theo quyết định tạm đình chỉ thi hành án của TAND Tối cao để thi tốt nghiệp THPT.
Đắk Lắk: Đình chỉ thi hành án học sinh bị áp giải tại trường học

(SGGPO).- Sáng 24-5, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã làm thủ tục cho em Đỗ Quang T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột) được tại ngoại theo quyết định tạm đình chỉ thi hành án của TAND Tối cao để thi tốt nghiệp THPT.

Bạn bè, người thân đến trại giam đón em Đỗ Quang T. (người cầm hoa) về nhà.

Trước đó, em T. bị TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng tuyên phạt em T. 9 tháng tù giam. Vào ngày 2-4, lực lượng công an đã vào tận trường THPT Buôn Ma Thuột áp giải em T. vào trại giam chấp hành án.
 
Theo nhận định của TAND Tối cao, việc tòa phúc thẩm không chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ, tăng hình phạt, không cho bị cáo hưởng án treo là không chính xác. Vì thế, vào ngày 20-5, TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Tòa Hình sự TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm. Cùng ngày, TAND Tối cao cũng ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với Đỗ Quang T. kể từ ngày 20-5 cho đến khi có kết quả giám đốc thẩm.

Sáng cùng ngày, ông Trương Thức, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo Trường THPT Buôn Ma Thuột phân công giáo viên giúp em T. nhanh chóng ôn tập để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
      

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục