Dùng búa đánh vợ, con vì hỏi tiền lương

Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Lê Công Tín (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn TPHCM) về tội “Giết người”.

(SGGP).- Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Lê Công Tín (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, tối 9-1-2015, vợ Tín là chị Mai Thị Thùy Trang (25 tuổi) hỏi Tín lãnh lương chưa thì Tín nói là chưa lãnh. Nhưng khi chị Trang gọi điện thoại hỏi, một người bạn làm chung công ty với Tín cho biết công ty đã chi lương, dẫn đến vợ chồng Tín cãi nhau và chị Trang đòi chia tay Tín. Tức giận, Tín chạy ra trước nhà cầm cây búa đập vào đầu vợ khiến chị bất tỉnh, sau đó quay sang dùng búa đập vào đầu cháu Lê Huỳnh Mai Anh (3 tuổi, con của vợ chồng Tín). Nghĩ vợ con đã chết, Tín tiếp tục dùng búa đập liên tiếp 3 nhát vào đầu mình để tự sát, nhưng được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, cháu Mai Anh bị thương tật 25%, chị Trang bị thương tật 4% và Tín bị thương tật 8% vĩnh viễn.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục