Gia Lai: Khởi tố vụ án côn đồ tấn công xe khách

Chiều 25-6, Thượng tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai)  cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án nhóm côn đồ ném tá, tấn công tài xế và phụ xe khách diễn ra vào ngày 15-6.

(SGGP).- Chiều 25-6, Thượng tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai)  cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án nhóm côn đồ ném tá, tấn công tài xế và phụ xe khách diễn ra vào ngày 15-6.

Theo Thượng tá Viên, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định, đồng thời xác định thiệt hại do nhóm côn đồ gây ra là 4,9 triệu đồng. Công an đã xác định được một đối tượng, còn các đối tượng khác đã bỏ trốn. Hiện công an huyện đang tiến hành xác minh đối tượng cầm đầu, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc.

 Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, trưa ngày 15-6, xe khách BKS BKS 47V- 2366 (thuộc nhà xe Anh Thi, chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Nội) do tài xế Trịnh Xuân Chín điều khiển chở 30 hành khách, khi lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Chư Sê thì bị nhóm côn đồ khoảng 10 người chặn xe, dùng gạch đá tấn công tài xế và phụ xe. Sau khi gây án, các đối tượng lên ô tô và xe máy bỏ trốn. Hậu quả vụ tấn công khiến phụ xe khách bị thương nhẹ, kính xe và màn hình ti vi bị bể.

VÕ PHÚC

Tin cùng chuyên mục