Nâng khống giá trang thiết bị bán cho trường học

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Hồ Minh Trọng (37 tuổi, ngụ quận 2), Trần Thị Kim Chi (23 tuổi, ngụ quận 9), Nguyễn Văn Đa (37 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Hồ Minh Trọng (37 tuổi, ngụ quận 2), Trần Thị Kim Chi (23 tuổi, ngụ quận 9), Nguyễn Văn Đa (37 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Hồ Minh Trọng là cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch quận 9, được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý kinh phí ngân sách cấp cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận 9. Lợi dụng vị trí công tác và sự ảnh hưởng đối với các trường do mình phụ trách, Trọng thành lập Cửa hàng kinh doanh Việt Anh (nhưng nhờ người khác đứng tên), sau đó từ năm 2009 đến năm 2011 mua nhiều trang thiết bị với giá rẻ, rồi nâng giá bán cho các trường để hưởng tiền chênh lệch hơn 1,6 tỷ đồng - cũng chính là tiền ngân sách cấp cho các trường.

Hai bị can Trần Thị Kim Chi và Nguyễn Văn Đa dù biết việc làm của Trọng nhưng vẫn đồng ý giúp Trọng “đóng vai” nhân viên Cửa hàng Việt Anh, hợp thức hóa các thủ tục mua hàng hoặc hợp thức hóa các thủ tục bán trang thiết bị cho các trường, qua đó giúp sức cho Trọng phạm tội.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục