Vụ “cậu Thủy” lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ: Truy tố 7 bị can

Ngày 22-8, Viện KSND Quảng Trị đã chuyển hồ sơ và cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xâm phạm mồ mả, hài cốt; Trộm cắp tài sản”, truy tố 7 bị can trong vụ án này về các tội danh nói trên sang TAND tỉnh Quảng Trị thụ lý để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

(SGGP).- Ngày 22-8, Viện KSND Quảng Trị đã chuyển hồ sơ và cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xâm phạm mồ mả, hài cốt; Trộm cắp tài sản”, truy tố 7 bị can trong vụ án này về các tội danh nói trên sang TAND tỉnh Quảng Trị thụ lý để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Theo đó, Nguyễn Văn Thúy (cậu Thủy), Mẫn Thị Duyên, Mẫn Đức Phương, Nguyễn Văn Hoành, đều trú tại Bắc Ninh; Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Anh Thiều, cùng trú tại Hà Nội, bị truy tố hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Riêng Nguyễn Văn Hoành bị truy tố thêm tội danh “Trộm cắp tài sản”. Bị can Vũ Đức Chung, quản trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum bị truy tố về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt. Ngoài ra, trong cáo trạng cũng nêu rõ nhóm này trộm hài cốt tại nhiều nghĩa trang ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Kon Tum rồi mang đi nhiều nơi để tạo hiện trường, làm mộ giả lừa người thân đi tìm mộ liệt sĩ.

Bằng thủ đoạn nói trên, từ năm 2010-2013, nhóm này đã lừa đảo 8 người đi tìm thân nhân là liệt sĩ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cùng thời gian, Thúy và đồng bọn còn phối hợp với chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam thực hiện 4 đợt cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Bình Phước, Đắk Lắk và Quảng Trị. Qua đó, Thúy và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng từ chương trình này. Tháng 7-2013, hành vi của Thúy và đồng bọn bị phát giác khi thực hiện phi vụ lừa đảo cất bốc hài cốt ở Quảng Trị.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục