Đâm chết tình địch, lãnh án 20 năm tù

Ngày 22-9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Tuấn (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) mức án 20 năm tù về tội "Giết người".
Đâm chết tình địch, lãnh án 20 năm tù

(SGGPO).- Ngày 22-9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Tuấn (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) mức án 20 năm tù về tội "Giết người".

Giữa Tuấn và chị T.B.T. có quan hệ tình cảm với nhau, thuê nhà sống chung như vợ chồng từ năm 2010. Khoảng cuối năm 2013, chị T. chuyển sang yêu anh Trần Tiễn Nguyên Vũ. Tuy chị T. không còn tình cảm với Tuấn nhưng cả hai vẫn còn ở chung nhà trọ ở phường Tân Quy, quận 7.

Giết người vì ghen, Phạm Minh Tuấn lãnh án 20 năm tù

Ngày 6-1-2014, anh Vũ chở chị T. đi chơi, đến quá nửa đêm thì đưa chị T. về lại nhà trọ của chị. Trong lúc hai người dừng xe ở gần nhà trọ, đứng nói chuyện thì bị Tuấn nhìn thấy. Cơn ghen nổi lên, Tuấn chạy về nhà trọ lấy con dao Thái Lan dài 33,5 cm để xử tình địch. Dù anh Vũ đã bỏ xe chạy bộ để thoát thân, Tuấn vẫn đuổi theo, đâm hai nhát vào ngực trái của nạn nhân. Bị vết thương đâm thủng phổi, anh Vũ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Tối ngày 7-1-2014, Tuấn đến Công an quận 7 đầu thú.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục