TPHCM: Bắt 4 đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo

Trưa ngày 25-9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50, Cục Cảnh sát Hình sự C45, Cục An ninh Tiền tệ A84 (Bộ Công an) vừa bất ngờ khám xét sàn vàng ảo tại Công ty Cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn - IMMS Holding có trụ sở tại đường Nguyễn Công Trứ quận 1, TPHCM để điều tra về hành vi "Kinh doanh trái phép".
TPHCM: Bắt 4 đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo

(SGGPO). - Trưa ngày 25-9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50, Cục Cảnh sát Hình sự C45, Cục An ninh Tiền tệ A84 (Bộ Công an) vừa bất ngờ khám xét sàn vàng ảo tại Công ty Cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn - IMMS Holding có trụ sở tại đường Nguyễn Công Trứ quận 1, TPHCM để điều tra về hành vi "Kinh doanh trái phép".

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét IMMS Holding

Trong buổi khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Đặng Hữu Trung (giám đốc công ty trên) cùng 3 người khác. Trước khi bị bắt giữ Đặng Hữu Trung đã điều hành công ty xây dựng hệ thống mạng, đồng thời dùng nhiều tài khoản khác nhau để tổ chức kinh doanh vàng và kêu gọi đầu tư vốn để cùng kinh doanh. Tuy nhiên, do phần mềm và hệ thống mạng được mua từ nước ngoài nên nhiều người bị nhầm lẫn là đang giao dịch với công ty nước ngoài nên toàn bộ số tiền họ gửi vào tài khoản đều bị IMMS sử dụng riêng.

Cơ quan điều tra xác định có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép, sử dụng vào nhiều mục đích kinh doanh khác nhau.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục