Phá ổ nhóm làm giấy tờ giả

Ngày 26-9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã triệt phá được một ổ nhóm làm giấy tờ giả, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Li Ly (25 tuổi, quê Phú Thọ), Huỳnh Ái Mẫu (26 tuổi, ngụ Vũng Tàu), Nguyễn Quang Đạt (21 tuổi, quê Hà Nam), Vũ Đình Thắng (36 tuổi, ngụ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Phan Ngọc Anh Toàn (24 tuổi, ngụ Vũng Tàu) để điều tra tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

(SGGPO).- Ngày 26-9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã triệt phá được một ổ nhóm làm giấy tờ giả, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Li Ly (25 tuổi, quê Phú Thọ), Huỳnh Ái Mẫu (26 tuổi, ngụ Vũng Tàu), Nguyễn Quang Đạt (21 tuổi, quê Hà Nam), Vũ Đình Thắng (36 tuổi, ngụ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Phan Ngọc Anh Toàn (24 tuổi, ngụ Vũng Tàu) để điều tra tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong đường dây này, công an xác định Nguyên Li Ly là đối tượng cầm đầu. Cơ quan công an thu giữ hàng chục bộ dấu giả của nhiều trường đại học trên cả nước, 28 chứng chỉ ngoại ngữ giả, hơn 1.300 mẫu phôi giả chứng chỉ các loại và thu giữ toàn bộ máy móc hiện đại phục vụ cho việc in ấn văn bằng chứng chỉ giả. Cơ quan công an điều tra cũng xác định, nhiều loại giấy tờ, chứng chỉ do ổ nhóm này làm giả đã được bán cho một công ty xuất khẩu lao động để nhằm hợp thức hóa hồ sơ của người đi xuất khẩu lao động. Hiện cơ quan công an điều tra đang mở rộng vụ án.


NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục