Nghệ An: Nhóm đối tượng dùng súng bắn chết người lãnh án

Ngày 28-9, sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với Nguyễn Xuân Nam (biệt danh Nam “trường”, 37 tuổi, trú phường Bến Thủy), Hoàng Văn Mạnh (25 tuổi) và Trần Quốc Đạt (22 tuổi, cùng trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

(SGGP).- Ngày 28-9, sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với Nguyễn Xuân Nam (biệt danh Nam “trường”, 37 tuổi, trú phường Bến Thủy), Hoàng Văn Mạnh (25 tuổi) và Trần Quốc Đạt (22 tuổi, cùng trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân với anh Trần Anh Tuấn (trú xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên), tối 4-11-2014, sau cuộc nhậu, Nam, Mạnh và Đạt kéo đến nhà anh Tuấn thuê trọ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh) để “nói chuyện”. Tại đây Nam rút khẩu súng K54 ra dọa nên anh Tuấn giằng lấy súng. Lúc này vợ anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Hằng ở trong buồng mở cửa ra thì vừa lúc súng nổ trúng vào người và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi bị anh Tuấn cướp mất súng, nhóm của Nam bỏ chạy ra ngoài đường. Trong khi chạy, Mạnh lấy khẩu súng tự chế bắn về phía anh Tuấn đang truy đuổi, tuy nhiên, đạn đã trúng vào 2 công nhân Công ty Môi trường đô thị TP Vinh khiến 2 người này phải đi cấp cứu.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Nam 15 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Hoàng Văn Mạnh 13 năm tù về tội giết người; Trần Quốc Đạt 6 tháng tù treo và thử thách 12 tháng về tội che giấu tội phạm.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục