Xét xử đường dây mua bán thông tin thẻ tín dụng

(SGGP).- Trong 3 ngày 5, 6 và 7-1, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 32 bị cáo trong đường dây mua, bán thông tin thẻ tín dụng và đánh bạc qua mạng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Văn Tiến Tú (30 tuổi, ngụ quận 7, người cầm đầu đường dây) mức án 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Khánh (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 4 năm tù cùng về hai tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng” và “Tổ chức đánh bạc”. 30 bị cáo khác, trong đó có 11 bị cáo giúp sức cho hành vi phạm tội của Tú và 19 con bạc, bị tuyên từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù về một trong các tội: “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Ngoài ra, các bị cáo còn bị tuyên phải nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Từ tháng 7-2010 đến tháng 5-2013, Văn Tiến Tú thành lập và điều hành nhóm “Mattfeuter” nhằm mua, bán thông tin thẻ tín dụng bị trộm cắp (gồm các loại Visa Card, Master Card, Ammex Card…) của các nước Anh, Pháp, Mỹ và một số nước khác để thu lợi bất chính hơn 61 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 9-2012 đến tháng 5-2013, Văn Tiến Tú cùng các đồng phạm trong đường dây sử dụng trang web “ibet888.com” và “sbobet.com” để tổ chức cho người khác đánh lô, đề, thu lợi bất chính hơn 860 triệu đồng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục