Kháng nghị tăng án đối với băng cướp khu Công viên Phú Lâm

(SGGPO).- Viện KSND Cấp cao tại TPHCM vừa có quyết định kháng nghị, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Cuộc (26 tuổi, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Chí Danh (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Tăng Văn Phú (19 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Lường Văn Hinh (20 tuổi, quê tỉnh Sơn La) cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo Cuộc, Danh, Phú, Hinh tụ tập thành băng nhóm, sống lang thang tại khu vực Công viên Phú Lâm quận 6. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm dùng dao, hung khí nguy hiểm cướp tài sản của người đi đường và của những cặp tình nhân ngồi tâm sự ở khu vực vắng vẻ.

Chỉ trong tháng 12-2013, băng nhóm này thực hiện 5 vụ cướp, chiếm đoạt 4 xe gắn máy, 5 điện thoại di động. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ 16 vụ cướp khác do các bị cáo thực hiện. Trong thời gian này, do thấy Cuộc và đồng bọn thường xuyên tụ tập ở Công viên Phú Lâm, anh T.T.L. nghi đây là băng cướp nên nói cho người khác. Sau đó, nhóm của Cuộc dùng dao đâm anh L. trọng thương.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 12-2015, TAND TPHCM tuyên phạt Cuộc mức án 13 năm tù, Danh 10 năm tù, Phú 8 năm tù, Hinh 6 năm tù cùng về 2 tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Cho rằng mức án đối với tội "Cố ý gây thương tích" của các bị cáo quá nhẹ nên viện kiểm sát kháng nghị tăng án.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục