Đâm người tình vì ghen, lãnh 20 năm tù

(SGGPO).- Ngày 14-1, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Điền Hữu Khoa (27 tuổi) mức án 20 năm tù về tội "Giết người".

Điền Hữu Khoa và chị B.T.H.T. có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ năm 2014. Cả hai thuê nhà ở phường Thạnh Lộc quận 12 để sinh sống. Từ đầu tháng 4-2015, Khoa phát hiện chị T. có bạn trai mới nên cả hai phát sinh mâu thuẫn.

Tối 16-4-2015, chị T. đòi dọn đi nơi khác ở Khoa không đồng ý dẫn đến việc Khoa và chị T. cãi nhau. Tức giận vì ghen tuông và bị chị T. buông lời xúc phạm, Khoa lấy con dao dài khoảng 20 cm đâm chị T. nhiều nhát cho đến khi chị gục hẳn. Nghe tiếng chị T. kêu cứu, người dân chạy đến tước con dao trên tay Khoa rồi đưa chị T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn. Ngày hôm sau, Khoa đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục