Cắt cổ vợ vì ghen, lãnh 12 năm tù

Ngày 20-1, TAND cấp cao tại TPHCM đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.
Cắt cổ vợ vì ghen, lãnh 12 năm tù

(SGGPO).- Ngày 20-1, TAND cấp cao tại TPHCM đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Cắt cổ vợ vì ghen, Trần Văn Hùng lãnh 12 năm tù

Theo lời khai nhận, từ năm 2009 bị cáo Hùng và bà N.T.S. (51 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng đầu năm 2012, hai người đến thuê phòng trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để sinh sống.

Vào ngày 8-2-2015, bà S. đi TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thăm em gái và ngủ đêm tại đây. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Hùng gọi điện thoại thì bà S. cho biết đã về khu nhà trọ. Sau đó, Hùng tiếp tục gọi điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng bà S. không nghe máy, đến lần thứ 5 mới có người trả lời nhưng giọng nói không phải của bà S. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Hùng đi bộ từ nơi làm việc về phòng trọ để kiểm tra.

Thấy Hùng về nhà trong giờ làm việc, bà S. hỏi: “Sao anh về giờ này?”. Hùng lớn tiếng: “Tại sao không nghe máy, mày giỡn mặt tao, tao cắt cổ mày”. Nghe vậy, bà S. thách thức “Cắt đi”. Lập tức Hùng lấy con dao ở bếp rồi đẩy bà S. ngã xuống tấm nệm dưới nền phòng trọ, cầm dao cắt một nhát vào cổ vợ. Bà S. van xin Hùng đừng giết bà, sau đó vùng bỏ chạy ra khỏi phòng trọ kêu cứu và được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Sau khi gây án, Hùng đến cơ quan công an đầu thú. Bà S. thoát chết, nhưng phải chịu thương tật 15%. Trong quá trình điều tra, bà S. cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Tháng 9-2015, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án đã xử phạt Trần Văn Hùng về tội “Giết người” với mức án 12 năm tù. Cho rằng bản án này quá nặng, bị cáo Hùng làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được những tình tiết giảm nhẹ mới nên hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục