Kháng nghị tăng án 2 vợ chồng sản xuất tân dược giả

Kháng nghị tăng án 2 vợ chồng sản xuất tân dược giả

(SGGPO).- Ngày 29-1, Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho biết vừa có quyết định kháng nghị, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng án đối với Nguyễn Thị Diễm Huyền (35 tuổi) và Trần Đăng Trường (37 tuổi, chồng Quỳnh) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Hai vợ chồng Trường, Huyền bên số tân dược giả bị bắt giữ

Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên tịch thu một xe ô tô 7 chỗ  và một số máy móc khác là phương tiện mà 2 bị cáo này dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Diễm Huyền là Giám đốc và bị cáo Trần Đăng Trường là Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngân Sơn Thịnh (địa chỉ tại quận 12, TPHCM). Từ tháng 6-2013, Trường và Huyền tổ chức sản xuất tân dược giả tại một căn nhà ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, sau đó đưa đi tiêu thụ tại một số cửa hàng ở Trung tâm Dược phẩm Codupha và Trung tâm Dược phẩm quận 10. Tổng cộng vợ chồng Trường sản xuất được 650 hộp thuốc giả mang các nhãn hiệu Baraclude, Pavacid, Levotab, Mepodex, Sapdox, Tambac, R-Tist, Selbako... Trong đó vợ chồng Trường tiêu thụ trót lọt 350 hộp, thu lợi bất chính 90 triệu đồng.

Máy móc được vợ chồng Trường, Huyền sử dụng để làm tân dược giả

Chiều 11-3-2014, khi vợ chồng Trường đến khu vực kinh doanh buôn bán dược phẩm của Trung tâm Dược phẩm Codupha giao tân dược giả thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM phát hiện. Khám xét chiếc xe ô tô mang biển số 51A - 310.00 do vợ chồng Trường sử dụng vào thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM phát hiện một khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn bên trong chứa 5 viên đạn. Theo lời Trường khai, khẩu súng này Trường mua của một người Campuchia (không biết tên), mang theo để tự vệ vì trước đây trong quá trình làm ăn buôn bán tại Thái Lan và Campuchia đã bị các đối tượng khác đe dọa, truy sát.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 12-2015, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trường mức án 3 năm tù giam, bị cáo Huyền 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Riêng bị cáo Trường còn bị tuyên phạt thêm 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Cho rằng mức án dành cho Trường và Huyền về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" là quá nhẹ nên Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị tăng án đối với hai vợ chồng sản xuất  tân dược giả này.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục