Vào tù vì đòi điện thoại bằng dao

Ngày 9-11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Võ Ngọc Phú (sinh năm 1993, ngụ huyện Bình Chánh) về tội "Giết người". Xét thấy hành vi của bị cáo Phú đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính hung hăng côn đồ, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên hội đồng xét xử quyết định tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Phú mức án tù chung thân.
Vào tù vì đòi điện thoại bằng dao

(SGGPO).- Ngày 9-11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Võ Ngọc Phú (sinh năm 1993, ngụ huyện Bình Chánh) về tội "Giết người". Xét thấy hành vi của bị cáo Phú đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính hung hăng côn đồ, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên hội đồng xét xử quyết định tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Phú mức án tù chung thân.

Bị cáo Võ Ngọc Phú tại phiên xử phúc thẩm

Cuối tháng 7-2015, chị Ngô Thị Liên mượn điện thoại di động của Phú, nhưng dùng xong chưa trả lại. Ngày 31-7-2015, Phú rủ Phan Thanh Hải (sinh năm 1997, ngụ huyện Bình Chánh) cùng mình đi đánh chị Liên để đòi lại điện thoại.

Khi gặp nhau, chị Liên không chịu trả lại điện thoại cho Phú dẫn đến hai bên cự cãi. Thấy chị Liên nhặt cục đá cầm trên tay, Hải lao đến nắm tay chị Liên lại, còn Phú rút con dao Thái Lan mang theo bên người đâm một nhát vào ngực chị Liên rồi bỏ đi. Lúc này, chị Liên tiếp tục nhặt cục đá khác định đánh Phú thì Hải vật chị ngã xuống đất để Phú dùng dao đâm tiếp hai nhát vào đùi chị Liên.

Do vết thương quá nặng, chị Liên chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Tháng 5-2016, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Phú mức án tù chung thân, Hải 12 năm tù cùng về tội "Giết người".

Sau phiên xử sơ thẩm, Phú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Hải chấp nhận bản án và không kháng cáo.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục