Truy tố 13 bị can trong đường dây buôn bán 1.200 bánh heroin cất giấu trong bình gas

Truy tố 13 bị can trong đường dây buôn bán 1.200 bánh heroin cất giấu trong bình gas

(SGGP).- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng gần 1.200 bánh heroin. Các bị can trong vụ án này bị truy tố với các tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm”.

Trong số các bị can bị truy tố trong vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ 3 bị can cầm đầu là Nguyễn Quốc Hùng (33 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình), Nguyễn Thanh Tuân (33 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội) và Đặng Minh Châu (43, trú tại thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Nghi can Nguyễn Quốc Hùng và tang vật ma túy giấu trong bình gas

Theo cáo trạng, từ năm 2004 tới tháng 11-2015, các bị can trong đường dây này đã mua trái phép 1.182 bánh heroin, trong đó mua bán trót lọt 614 bánh, còn lại 568 bánh heroin bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. Các đối tượng trong vụ án này đã thành lập đường dây buôn bán ma túy lớn được đưa từ Sơn La về Hà Nội, rồi tiếp tục vận chuyển lên Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trước đó vào cuối tháng 7-2015, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện 3 ô tô đi gần nhau và có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện trên một xe tải do Nguyễn Quốc Hùng điều khiển có 1 bình gas công nghiệp, bên trong chứa 170 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 2 bình gas công nghiệp khác bên trong chứa 320 bánh heroin, cùng nhiều loại vũ khí nóng. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ vai trò, thủ đoạn và tiến hành bắt giữ thêm nhiều bị can khác.

MINH KHANG

>> Vụ vận chuyển 490 bánh heroin trong bình gas: Khởi tố 5 bị can

Tin cùng chuyên mục